Trung Quốc cải tổ các cơ quan đầu não của quân đội

Trung Quốc đã sắp xếp lại bộ máy của 4 cơ quan đầu não thuộc quân đội Trung Quốc, gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Quân bị, thành 15 cơ quan mới dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương (CMC).

Lực lượng quân đội Trung Quốc tập trận tại khu vực đông bắc tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 11/1 đưa tin cơ cấu tổ chức mới này sẽ bao gồm 3 ủy ban: kiểm tra kỷ luật, chính trị và luật pháp, khoa học và công nghệ, cũng như 1 văn phòng trung ương cùng 5 văn phòng: quản lý, kiểm toán, hợp tác quốc tế, cải cách và cơ cấu tổ chức, hoạch định chiến lược. Ngoài ra còn có 6 tổng cục mới: Bộ tổng tham mưu liên quân, tổng cục công tác chính trị, tổng cục hậu cần, tổng cục phát triển trang bị, tổng cục quân huấn và tổng cục quốc phòng.

Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch CMC, đã gặp gỡ các lãnh đạo của 15 cơ quan mới trong ngày 11/1. Ông Tập Cận Bình mô tả đợt cải tổ này là "bước đột phá", đồng thời gọi hệ thống lãnh đạo mới là "bước đi quan trọng" hướng tới một quân đội hùng mạnh hơn. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi giới lãnh đạo quân đội kiên định đi theo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc có thể đóng 2 tàu sân bay cùng lúc
Trung Quốc có thể đóng 2 tàu sân bay cùng lúc

Lấy tàu Liêu Ninh làm cơ sở, Trung Quốc đang từng bước chế tạo tàu sân bay lớn hơn và tiên tiến hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN