Trung Quốc bác cáo buộc lấy cắp thiết kế máy bay F-35

Ngày 19/1, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc cho rằng gián điệp mạng của nước này đã đánh cắp các kế hoạch phát triển máy bay tàng hình F-35, sau khi tạp chí "Der Spiegel" của Đức công bố các tài liệu mà cựu nhà thầu Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Mỹ Edward Snowden tiết lộ liên quan tới một vụ tấn công mạng.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.


Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Cái gọi là bằng chứng được sử dụng để đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Trung Quốc là hoàn toàn phi lý". Ông cho rằng "tính chất phức tạp" của các vụ tấn công mạng khiến việc xác định thủ phạm là rất khó, đồng thời khẳng định Bắc Kinh muốn làm việc với các nước khác để ngăn chặn hành vi tấn công mạng.

Trước đó, Lầu Năm Góc từng thừa nhận tin tặc đã xâm nhập những dữ liệu nhạy cảm của các chương trình quốc phòng như dự án máy bay chiến đấu F-35, song không công khai tố cáo Trung Quốc đánh cắp thiết kế máy bay này. Trong khi đó, giới chuyên gia quốc phòng cho rằng các máy bay tàng hình do Trung Quốc chế tạo có những chi tiết thiết kế giống với F-35.



T.N (theo Reuters)
Trung Quốc tuyên bố tiêm kích nội có thể ‘làm gỏi’ F-35 Mỹ
Trung Quốc tuyên bố tiêm kích nội có thể ‘làm gỏi’ F-35 Mỹ

Chiến đấu cơ tàng hình mới nhất do Trung Quốc chế tạo có thể “bắn hạ” những đối thủ cùng loại, như F-35 của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN