Trọng tâm của quân đội Nga trong năm 2015

Ngày 13/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigui cho biết các lực lượng vũ trang nước này sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực chiến đấu trên mọi hướng chiến lược trong năm 2015.

Tàu chiến Nga trong một cuộc tập trận gần đảo Sakhalin, Thái Bình Dương. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại một cuộc họp, ông nói: “Chúng ta sẽ vạch ra một kế hoạch quốc phòng mới cho giai đoạn 2016-2020 và đảm bảo triển khai nghiêm túc các chỉ thị quốc phòng cho năm 2015”.

Ông Shoigui cho biết thêm rằng việc kiểm tra không báo trước năng lực sẵn sàng chiến đấu vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2015.

Cũng theo Bộ trưởng Shoigui, năm nay, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận 701 xe thiết giáp, 2 hệ thống tên lửa Iskander-M, 126 máy bay chiến đấu, 88 trực thăng, 2 tàu ngầm và 5 tàu chiến.



TN (Theo THX)
10 vũ khí 'không thể tin được' của quân đội Nga
10 vũ khí 'không thể tin được' của quân đội Nga

Mặc dù có thể chưa được coi là siêu cường như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng kể từ khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga năm 2012, lực lượng vũ trang nước này đã được hiện đại hóa đáng kể. Quân đội Nga đang trở nên tinh gọn hơn với những hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN