Triều Tiên vừa phóng tên lửa, Hàn Quốc tập trận trên biển rầm rộ

Theo nguồn tin từ quan chức Hàn Quốc, ngày 6/7, quân đội nước này đã tiến hành diễn tập tấn công chính xác với sự tham gia của số lượng lớn tàu chiến và máy bay chiến đấu ở vùng biển phía Đông.

Tàu hải quân Hàn Quốc tập trận tại vùng biển nước này. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap cho biết cuộc tập trận chung giữa các lực lượng Không quân và Hải quân Hàn Quốc có sự tham gia của tàu khu trục 3.200 tấn Yang Manchun, 14 tàu chiến, máy bay giám sát biển P-3C Orion và máy bay đa dụng Lynx, cùng với nhiều máy bay chiến đấu FA-5, F-4E và KF-16.

Các đơn vị tham gia diễn tập đã phóng nhiều loại tên lửa có dẫn đường như Harpoon, Haeseong-I và AGM-65 Maverick để đối phó với cuộc tấn công đường biển giả định của đối phương.

Động thái trên diễn ra sau khi 2 ngày trước đó, Triều Tiên thông báo đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đồng thời cảnh báo rằng loại tên lửa này có thể tấn công "bất cứ đâu" trên thế giới. Đài truyền hình Triều Tiên cho biết tên lửa Hwasong-14 đã đạt độ cao 2.802 km và bay xa 933 km, tấn công trúng mục tiêu trên vùng biển phía Đông sau khi bay 39 phút.


Ngay lập tức, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận tên lửa vào ngày 5/7 với sự góp mặt của các tên lửa thuộc loại Hyunmoo-2A của Hàn Quốc và ATACMS của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa từ bỏ hợp tác với Trung Quốc về Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa từ bỏ hợp tác với Trung Quốc về Triều Tiên

Sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng Washington có thể một mình đối phó với Bình Nhưỡng, trừ khi Trung Quốc thực hiện “một động thái mạnh mẽ” nhằm giải giáp Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN