Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa giả định tấn công Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo với tình huống giả định tấn công vào các cảng và các sân bay ở Hàn Quốc được Mỹ sử dụng.

Triều Tiên thử một tên lửa đạn đạo ngày 23/4. Ảnh: Reuters/TTXVN

Sau khi Triều Tiên phóng thử 3 tên lửa đạn đạo ngày 19/7, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) cùng ngày tuyên bố Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng động thái này của Triều Tiên "gây quan ngại sâu sắc" và ảnh hưởng tới những nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Mỹ cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cho rằng vụ việc này cũng như các vụ thử gần đây của Bình Nhưỡng đã vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ về chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố "hành động khiêu khích này chỉ càng làm gia tăng sự kiên quyết của cộng đồng quốc tế đáp trả những hoạt động bị cấm của Triều Tiên".

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini cho rằng hành động mới nhất này của Triều Tiên “là một sự vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng” các nghĩa vụ quốc tế của Bình Nhưỡng, càng làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và hủy hoại hòa bình, an ninh khu vực.

Theo Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, sáng 19/7 Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa, được cho là thuộc các loại Scud và Rodong, ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Hai tên lửa trong số này đã bay xa khoảng 500-600 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản. Đường đi của tên lửa thứ ba vẫn đang được phân tích.

Đại sứ Nhật Bản tại LHQ Koro Bessho cho biết Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đang thảo luận phương án đáp trả các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, và bày tỏ hy vọng HĐBA có thể đưa ra “phản ứng hợp lý nhất”.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/7 đưa tin nước này đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo với tình huống giả định tấn công vào các cảng và các sân bay ở Hàn Quốc được quân đội Mỹ sử dụng.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ thử lên lửa trên. Vụ thử này cũng "kiểm tra tính năng hoạt động của những thiết bị kích nổ đầu đạn hạt nhân lắp trên tên lửa đạn đạo tại độ cao xác định phía trên khu vực mục tiêu”.

KCNA không nêu rõ thời gian và địa điểm tiến hành vụ thử trên, song thông tin này được cho là đề cập vụ phóng thử 3 tên lửa của Triều Tiên ngày 19/7.

TTXVN/Tin Tức
Phản ứng của Nhật Bản, Mỹ sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Phản ứng của Nhật Bản, Mỹ sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Chính phủ Nhật Bản ngày 19/7 cho biết đã gửi kháng nghị tới Triều Tiên phản đối vụ phóng các tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông Triều Tiên sáng sớm cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN