Triều Tiên tuyên bố tăng cường răn đe hạt nhân

Ngày 4/3, Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 tại căn cứ không quân Banghyon ngày 12/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các cảnh báo nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ liên quan đến cuộc tập trận quân sự chung thường niên của hai nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ quân đội và nhân dân Triều Tiên kiên quyết tăng cường răn đe để phòng vệ, với lực lượng hạt nhân chiến lược là then chốt, nhằm chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân từ phía Mỹ. Người phát ngôn nhấn mạnh Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ tấn công trả đũa mọi hành động khiêu khích.

Trước đó, ngày 1/3, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài hai tháng mang tên “Đại bàng non”, với sự tham gia của tàu sân bay USS Carl Vinson cùng máy bay chiến đấu F-35B của Không quân Mỹ. Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 tới. Ngoài ra, hai nước cũng lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận khác mang tên “Giải pháp then chốt”, được thực hiện trên máy tính tại các sở chỉ huy với các tình huống giả định bắt đầu từ ngày 13/3. Phía Bình Nhưỡng luôn cho rằng các cuộc tập trận chung này là bước tổng duyệt cho một cuộc xâm lược Triều Tiên.


Tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo mới ngày 12/2, khiến khu vực và thế giới lo ngại.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa phản đối Mỹ, Hàn
Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa phản đối Mỹ, Hàn

Triều Tiên ngày 3/3 de dọa sẽ tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa để phản đối cuộc tập trận quân sự thường niên chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN