Triều Tiên tuyên bố không ngừng thử hạt nhân

Triều Tiên không có kế hoạch ngừng các vụ thử hạt nhân kể cả khi Mỹ ngừng các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) thị sát buổi phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 26/4, ông Ri Thae Song - trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên - cho biết Bình Nhưỡng không có kế hoạch ngừng các vụ thử hạt nhân kể cả khi Mỹ ngừng các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi trở về Bình Nhưỡng cùng Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su Yong sau chuyến thăm New York  (Mỹ), ông Ri Thae Song nêu rõ: "Năm ngoái chúng tôi đề xuất ngừng các vụ thử hạt nhân nếu các cuộc tập trận chấm dứt, nhưng Mỹ đã từ chối, nên đề nghị này không còn hiệu lực nữa".

Trước đó, hãng tin Mỹ AP ngày 23/4 dẫn lời Bộ trưởng Ri Su Yong trả lời phỏng vấn hãng này nhân dịp ở Mỹ dự lễ ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thay mặt Ngoại trưởng Triều Tiên, ông Ri Thae Song khẳng định thông tin trên của AP cũng như của các nguồn truyền thông khác về cuộc phỏng vấn là sai lệch và "không đúng sự thật".

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 26/4 cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời cảnh báo rằng nếu Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thực hiện những hành động khiêu khích như vậy thì sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ hơn.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin trên cho biết phát biểu tại cuộc gặp với những người đứng đầu của nhiều tờ báo và cơ quan truyền thông tại Phủ Tổng thống, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhận định Triều Tiên “đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ năm và trong tình hình hiện nay họ có thể tiến hành vụ thử” vào bất kỳ thời điểm nào.

Cùng ngày, Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên "dường như" đang chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan thứ hai sau vụ phóng thất bại 11 ngày trước đó.

Triều Tiên ngày 15/4 đã phóng một quả tên lửa Musudan, có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ như đảo Guam và Alaska. Quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ phóng thử này thất bại khi tên lửa biến mất khỏi màn hình radar vài giây sau khi phóng. Dù thất bại song đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Musudan di động.

Quan ngại về việc Triều Tiên có thể tiến hành phóng tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân xuất hiện khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 15/3 vừa qua ra chỉ thị thử nghiệm nổ một đầu đạn hạt nhân và thử các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

TTXVN/Tin Tức
Phóng tên lửa, thử hạt nhân, và "cái ngông" của Triều Tiên
Phóng tên lửa, thử hạt nhân, và "cái ngông" của Triều Tiên

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên vẫn liên tục và liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa. Đâu là nguồn cơn của "cái ngông" này trên bán đảo Triều Tiên?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN