Triều Tiên tuyên bố đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân

Ngày 20/5, Triều Tiên tuyên bố nước này đã thành công trong việc thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân - một bước phát triển có thể cho phép Bình Nhưỡng gắn đầu đạn loại này vào các tên lửa.

KCNA ngày 9/5 đưa tin Triều Tiên đã bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (ảnh). Ảnh: Yonhap/TTXVN


Trong một tuyên bố đăng trên Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Ủy ban Quốc phòng (NDC) nêu rõ: "Từ lâu, chúng tôi đã bắt đầu thu nhỏ và đa dạng hóa các phương tiện tấn công hạt nhân của mình. Chúng tôi cũng đã đạt đến giai đoạn mà tỷ lệ chính xác được đảm bảo cao nhất không chỉ đối với các tên lửa tầm ngắn và tầm trung mà còn đối với cả các tên lửa tầm xa. Chúng tôi không giấu giếm thực tế này".

NDC, cơ quan quân sự tối cao của Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng đầu, đã lên án Mỹ và các nước đồng minh khi họ chỉ trích cái Bình Nhưỡng miêu tả là vụ bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 8/5. Washington và các đồng minh cho rằng vụ bắn thử này đã vi phạm lệnh cấm của Liên hợp quốc liên quan tới việc Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.


TN (Theo AFP)
Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa mang vệ tinh
Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa mang vệ tinh

Nhà lãnh đạo Kim Yong Un đã ra lệnh chuẩn bị phóng thử tên lửa mang theo vệ tinh vào tháng 10 tới nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN