Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc hủy triển khai THAAD

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 đưa tin, Bình Nhưỡng đã hối thúc Seoul hủy kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Hệ thống THAAD được triển khai tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc ngày 19/5. Ảnh: EPA/TTXVN

KCNA dẫn phát biểu ngày 27/5 của người phát ngôn Ủy ban Hòa bình quốc gia Triều Tiên cho biết ngày càng có nhiều tầng lớp nhân dân tại Hàn Quốc đề nghị hủy bỏ việc triển khai THAAD.

Ủy ban trên đồng thời chỉ trích các nhân vật bảo thủ Hàn Quốc đang bảo vệ việc bố trí THAAD, cũng như việc chính phủ mới của Hàn Quốc đang áp dụng cách tiếp cận "nước đôi" trước đề nghị của công chúng về việc rút hệ thống phòng thủ này. Gần đây, một số chính khách Hàn Quốc đã bóng gió ngừng triển khai THAAD để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Trước đó, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đảng Dân chủ từng kêu gọi hoãn kế hoạch bố trí THAAD, cho rằng chính quyền tiền nhiệm chưa tham vấn người dân về vấn đề này.


Hiện việc triển khai THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và Nga do lo ngại điều này ảnh hưởng tới an ninh của các nước này. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc lập luận rằng việc bố trí THAAD chỉ nhằm mục đích phòng vệ trước mối đe dọa từ các tên lửa của Bình Nhưỡng.

TTXVN/Tin Tức
Tướng Mỹ bảo vệ kế hoạch triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Tướng Mỹ bảo vệ kế hoạch triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Việc sớm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc là một phần vô cùng quan trọng trong nỗ lực đối phó với các vũ khí của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN