Triều Tiên dọa đáp trả các biện pháp trừng phạt

Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả nếu cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt do những vụ thử vũ khí gần đây nhất của Bình Nhưỡng.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với binh sĩ Mỹ ở cảng Pohang ngày 2/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng thông tấn AFP, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 3/4 đã chỉ trích những phát biểu cứng rắn của Washington cũng như các cuộc tập trận chung đang diễn ra với Hàn Quốc và Nhật Bản, động thái mà Bình Nhưỡng xem là cuộc diễn tập xâm lược Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn của bộ trên cho rằng những hành động liều lĩnh này đang đẩy tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh. Ý tưởng về việc Mỹ có khả năng loại trừ khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên thông qua các biện pháp trừng phạt là "giấc mơ hoang đường nhất".

Theo người phát ngôn này, Mỹ đang kích động sự đối đầu để bóp nghẹt Triều Tiên nên Bình Nhưỡng không có sự lựa chọn nào khác ngoài những hành động đáp trả cần thiết.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Washington sẵn sàng buộc Bình Nhưỡng phải giải giáp hạt nhân nếu Trung Quốc không tham gia hỗ trợ và trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghĩ dưỡng của nhà lãnh đạo Mỹ bờ biển Palm, bang Florida trong tuần này.

Trong một diễn biến khác, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 4/4 đã cảnh báo về tham vọng hạt nhân “liều lĩnh” của Triều Tiên, đồng thời nhận định Bình Nhưỡng có thể thực hiện thêm một vụ thử hạt nhân nữa hoặc có hành động khiêu khích chiến lược nhân dịp các sự kiện chính trị lớn trong tháng này.

Tại một cuộc họp nội các, ông Hwang nói: “Chính phủ Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ ngồi yên chứng kiến tham vọng liều lĩnh của Triều Tiên để được công nhận là một cường quốc hạt nhân”. Ông Hwang cũng chỉ ra rằng rất có thể Triều Tiên sẽ thực hiện các hành động khiêu khích chiến lược như thử hạt nhân nhằm phát huy tối đa ảnh hưởng của các hoạt động phô trương sức mạnh.

Ông Hwang còn chỉ thị cho Chính phủ Hàn Quốc phải huy động “mọi biện pháp quân sự và ngoại giao hiện có” để đề phòng trước khả năng trên, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với Mỹ, nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên, buộc nước này phải thay đổi đường lối và đi theo con đường phi hạt nhân hóa.


TTXVN/Tin Tức
Cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên: Bình Nhưỡng sắp tấn công hạt nhân Mỹ
Cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên: Bình Nhưỡng sắp tấn công hạt nhân Mỹ

Cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong Ho cảnh báo rằng “thế giới nên chuẩn bị” cho cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và các đồng minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN