Triều Tiên có thể tiếp tục phóng tên lửa Musudan

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/4 nhận định, Triều Tiên có thể phóng thêm tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan sau loạt vụ phóng thất bại mới đây.

Tên lửa tầm trung Musudan tham gia lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tháng 10/2010. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Moon Sang-gyun của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/4 nhận định, Triều Tiên có thể phóng thêm tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan trong thời gian sắp tới sau loạt vụ phóng thất bại mới đây.

Ông Moon được dẫn lời phát biểu với báo giới: “Khi xét tới thực tế là Triều Tiên đã mạo hiểm thử 2 quả tên lửa Musudan sau khi đã thất bại trong lần trước, chúng ta không thể loại bỏ khả năng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện thêm các vụ phóng”.

Chỉ riêng trong ngày 28/4 vừa qua, Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm trung, một quả vào buổi sáng và một quả vào buổi tối. Quả thứ nhất chệch khỏi đường bay và rơi xuống khu vực bờ biển, trong khi quả còn lại được cho là đã bị nổ trên không. Hai vụ phóng này được thực hiện cho dù vụ phóng tên lửa Musudan đầu tiên của Triều Tiên thực hiện ngày 15/4 đã thất bại khi quả tên lửa nổ tung chỉ vài giây sau khi được phóng đi.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, tiếp sau các vụ phóng thất bại này, Triều Tiên càng mong muốn thực hiện vụ thử hạt nhân trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến bắt đầu vào tuần tới để gỡ thể diện. Về khả năng này, ông Moon được dẫn lời nói: “Rất có thể Triều Tiên sẽ mạo hiểm thực hiện vụ thử hạt nhân trong thời gian sắp tới... Chúng tôi đánh giá rằng Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân”.

Quan chức trên còn cho biết thêm, quân đội Hàn Quốc đang duy trì việc theo dõi chặt chẽ và tình trạng sẵn sàng đối phó với diễn tiến tình hình.

Trong một thông tin liên quan, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 29/4 đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế không thực hiện thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Ông Lavrov được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi hội đàm với ông Vương Nghị tại Bắc Kinh rằng hai bên đã nhất trí cho rằng Triều Tiên nên kiềm chế không thực hiện “các biện pháp vô trách nhiệm mới”.

Về phần mình, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Nga sẽ thực hiện đầy đủ nghị quyết mới nhất của Liên hợp quốc về Triều Tiên, đồng thời gọi đây là một công cụ cần thiết và cơ bản để ngăn Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết chỉ trong ngày 28/4 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử hai quả tên lửa tầm trung nhưng cả hai vụ này dường như đều thất bại. Hiện đang xuất hiện những mối lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân trước thềm đại hội Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến khai mạc vào tuần tới.

TTXVN/Tin Tức
Hội đồng Bảo an họp khẩn về Triều Tiên
Hội đồng Bảo an họp khẩn về Triều Tiên

LHQ đã họp khẩn trong ngày 28/4, hối thúc Triều Tiên chấm dứt "mọi hành động khiêu khích" sau khi nước này dường như đã bắn thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN