Triều Tiên có thể chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần 6

Các hoạt động tăng cường tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên cho thấy có khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một vụ nổ ngầm nữa trong tương lai gần.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri tại miền đông bắc Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc ngày 21/9 cho biết: “Mái che được dựng lên để che lối vào của đường hầm số 2 (nơi vụ thử hạt nhân thứ 5 được tiến hành) vẫn chưa được dỡ bỏ. Hơn nữa, một mái che lớn đã được dựng lên phía trên lối vào của đường hầm số 3, nơi nhiều người cho rằng vụ thử hạt nhân thứ 6 sẽ được thực hiện”.

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ duy trì mức độ cảnh giác cao trong bối cảnh Triều Tiên có thể phóng thêm một tên lửa tầm xa hay tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 hoặc thực hiện cả hai động thái trên vào tháng 10 tới để kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10).

Vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên được thực hiện tại đường hầm số 2 tại khu vực Punggye-ri thuộc tỉnh Bắc Hamgyeong, mái che của đường hầm này không được ngụy trang nhưng ngăn được sự quan sát từ trên không. Theo quan chức trên, cả hai đường hầm số 2 và số 3 có thể được sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào để thử hạt nhân tại Punggye-ri.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tuyên bố Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo
Triều Tiên tuyên bố Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài xã luận của nhật báo “Rodong Sinmun”, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 20/9 tuyên bố hiện CHDCND Triều Tiên đã có thể tấn công vào phần lục địa của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN