Triều Tiên có khoảng 2.500 xe bọc thép?

Báo cáo của Cơ quan Quốc phòng về Công nghệ và Chất lượng Hàn Quốc được công bố ngày 12/1 cho biết tại Triều Tiên ước tính có khoảng 2.500 xe bọc thép hoạt động với tốc độ tối đa nhanh hơn so với các loại xe của Hàn Quốc. Theo báo cáo này, số lượng xe bọc thép của Triều Tiên từ cuối năm ngoái đã tăng gần 300 xe so với 2 năm trước đó.

Một buổi diễn tập quy mô lớn của các đơn vị quân đội Triều Tiên. Ảnh: THX/ TTXVN


Hầu hết các loại xe bọc thép của Triều Tiên được sản xuất ở Trung Quốc và Nga, với các mô hình chính như xe bọc thép chở quân VTT-323 M-1973 và BTR-60P. Các xe bánh xích VTT-323 M-1973 theo mô hình tàu YW-531 của Trung Quốc được trang bị một vỏ bọc hàn thép với một tháp pháo nhỏ cỡ nòng 14,5mm và súng máy 7,72mm, với tốc độ tối đa 80km/h.

Các xe bọc thép BTR-60P do nhà máy Arzamas Machinery của Nga chế tạo là hoàn toàn lội nước và có thể đạt tốc độ tối đa 80km/h trên cạn và 10km/h trên mặt nước.

Trong khi đó, Hàn Quốc có khoảng 2.700 xe bọc thép K200 và K21. Loại xe K200 có phạm vi hoạt động 480km và tốc độ tối đa 74km/h, trong khi K21 có tầm hoạt động 500km và tốc độ tối đa 70km/h.

Báo cáo bao gồm tất cả những thông tin về xe bọc thép của 36 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Nga và Đức.


TN
Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố bà đang để ngỏ cánh cửa tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN