Trang mạng của Không quân Hàn Quốc bị tấn công

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức nước này ngày 25/5 cho biết đã có nhiều sự cố xảy ra với trang mạng của Không quân Hàn Quốc trong suốt 13 ngày qua do bị tin tặc tấn công.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một quan chức cho biết Không quân Hàn Quốc đã phải tạm dừng hoạt động của trang mạng trên từ sáng sớm ngày 12/5 sau khi phát hiện mã độc và hiện đang phải sử dụng một trang mạng tạm thời để cung cấp các dịch vụ công cộng. Hiện các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiến hành điều tra cách thức tin tặc tấn công trang mạng của Không quân Hàn Quốc và liệu các thông tin mật có bị rò rỉ hay không. 

Quan chức này cho biết thêm, đến nay chưa có báo cáo đánh giá về thiệt hại trong vụ tấn công mạng nói trên. Trong khi đó, một quan chức khác tiết lộ rằng kết quả điều tra bước đầu cho thấy ít có khả năng Triều Tiên liên quan vụ này, đồng thời cho biết gần đây ghi nhận có sự gia tăng các âm mưu tấn công mạng nhằm vào quân đội và các tổ chức liên quan đến quân đội Hàn Quốc. 

Ngày 12/5 vừa qua, quân đội Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra âm mưu tấn công mạng được cho là liên quan đến Triều Tiên nhằm vào các nhà cung cấp trang thiết bị quốc phòng của Hàn Quốc, sau khi phát hiện nhiều thư điện tử nặc danh gửi tới một số cơ quan và công ty mua bán vũ khí.
TTXVN/Tin Tức
Tin tặc phá các chiến dịch tranh cử Mỹ
Tin tặc phá các chiến dịch tranh cử Mỹ

Những chiến dịch tranh cử tổng thống tại Mỹ và các tổ chức liên quan đang là mục tiêu tấn công của tin tặc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN