Tổng Thư ký NATO: Cần củng cố hợp tác với EU sau Brexit

Ngày 28/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng hợp tác giữa liên minh Liên minh châu Âu (EU) với NATO hơn bao giờ hết cần phải đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt bước ngoặt Anh rời khỏi EU (Brexit).

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 14/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng hợp tác giữa liên minh Liên minh châu Âu (EU) với NATO hơn bao giờ hết cần phải đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt bước ngoặt Anh rời khỏi EU (Brexit).

Phát biểu với các phóng viên, ông Stoltenberg nói: “Chúng ta cần phải gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc cử tri Anh bỏ phiếu rời EU không có nghĩa rằng chúng ta không thể hợp tác và làm việc cùng nhau”. Phát biểu trên được đưa ra khi ông Stoltenberg tới tham dự một cuộc họp của các lãnh đạo EU, nơi các hệ lụy của Brexit sẽ là chủ đề trung tâm.

Anh là một trong 23 thành viên EU thuộc NATO và việc London quyết định rời EU làm dấy lên lo ngại làm suy yếu các hợp tác về an ninh, trong đó có cuộc chiến chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan Hồi giáo.

TTXVN/Tin Tức
Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU bàn về Brexit
Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU bàn về Brexit

Đêm 28/6 theo giờ Việt Nam, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về những hậu quả sau khi đa số cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN