Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo tìm nguồn cung máy bay chiến đấu mới 

Ngày 26/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan tuyên bố nếu Mỹ không cung cấp máy bay tiêm kích F-35 cho nước này, Ankara sẽ tìm kiếm nguồn cung khác đề đáp ứng nhu cầu của mình. 

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cất cánh tại căn cứ không quân ở Fort Worth, Texas. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ 11 ngày sau khi Mỹ tuyên bố loại nước này khỏi chương trình cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì Ankara bắt đầu tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga theo thỏa thuận mua bán giữa hai nước này. 

Trong tuyên bố này, ông Erdogan khẳng định quyết định của Washington sẽ không thể cản trở quyết tâm của Ankara trong việc bảo đảm những ưu tiên an ninh của nước này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ có hành động đúng đắn trong vấn đề này. Ông cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đưa vào trực chiến hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ tháng 4/2020. 

Đề cập đến cuộc chiến chống khủng bố tại miền Đông Syria, ông Erdogan khẳng định quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hành lang khủng bố tại khu vực phía Đông sông Euphrates bất kể cuộc đàm phán giữa Ankara và Washington về việc thiết lập vùng an toàn khu vực này đạt được kết quả nào. 

Một nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tiết lộ Tổng thống Erdogan sẽ nghiên cứu khả năng mua máy bay tiêm kích Su-35 của Nga.

Lan Phương  (TTXVN)
Nga hủy bỏ biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ
Nga hủy bỏ biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 25/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hủy bỏ biện pháp kinh tế đặc biệt áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1/1/2016 để trả đũa vụ Lực lượng không quân của Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga tại Syria hồi tháng 11/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN