Tổng thống Putin nói NATO dùng phần lớn tiềm năng quân sự để đối phó Nga

Tổng thống Vladimir Putin cho biết tiềm năng quân sự của hầu hết các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều đang được sử dụng để đối phó với Nga.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở Moskva ngày 7/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik, phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/12, ông Putin nói: “Hiện nay, tiềm năng và khả năng quân sự của hầu hết các nước NATO lớn đều đang được sử dụng tích cực để đối phó với Nga. Nga nắm rõ tất cả thông tin về các lực lượng NATO, các phương tiện được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moskva trước mắt phải phân tích kỹ lưỡng các thông tin này để xây dựng lực lượng vũ trang nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội, cũng như các lực lượng đặc biệt của Nga, nâng cao kiến thức và hiểu biết về các hệ thống vũ khí, kinh nghiệm và chiến thuật của NATO để cải thiện năng lực chiến đấu của quân đội.

Ông Putin chỉ thị Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm chiến đấu thu được từ quá trình hoạt động quân sự ở Ukraine, hệ thống các dữ liệu này càng nhanh càng tốt và đưa chúng vào các chương trình, kế hoạch đào tạo binh sĩ, quân đội và cung cấp cho lực lượng các thiết bị cần thiết.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng chỉ ra các nguồn lực đáng kể mà Mỹ và các đồng minh đã viện trợ cho cuộc chiến thông tin và tâm lý chống lại Nga - bao gồm cả việc xuất bản hàng nghìn tin giả trên các phương tiện truyền thông in ấn, Internet và truyền hình phương Tây.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moskva sẽ tiếp tục xây dựng tiềm lực quân sự đồng thời hỗ trợ và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân - gồm lực lượng tên lửa chiến lược, lực lượng hải quân chiến lược và lực lượng hàng không chiến lược. Ông cho rằng đây là sự đảm bảo then chốt cho chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, là phương tiện giúp Nga duy trì cân bằng chiến lược và cân bằng quyền lực tổng thể trên thế giới.

Tổng thống Nga tin tưởng Moskva sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra trong hoạt động quân sự và đảm bảo ninh của tất cả các lãnh thổ của Nga.

Liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Putin nói rằng cuộc xung đột đã chứng minh rằng việc sử dụng máy bay không người lái trong cuộc xung đột đã trở nên gần như phổ biến. Nga sẽ phải trang bị kho vũ khí máy bay không người lái liên kết với nhau, được tích hợp vào mọi quy mô, từ các đại đội, tiểu đoàn đến tiểu đội, trung đội.

“Trong tương lai gần, mỗi người lính sẽ có cơ hội nhận thông tin truyền từ máy bay không người lái. Chúng ta phải thúc đẩy điều này, phấn đấu vì điều này. Các mục tiêu cần được phát hiện càng nhanh càng tốt và thông tin phải được truyền đi ngay lập tức để thực hiện các cuộc tấn công trong thời gian thực”, ông Putin nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Điện Kremlin lên tiếng về việc Tổng thống Ukraine thăm Mỹ, nhận gói viện trợ quân sự tỷ đô
Điện Kremlin lên tiếng về việc Tổng thống Ukraine thăm Mỹ, nhận gói viện trợ quân sự tỷ đô

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi chiến sự bùng nổ, Tổng thống Ukraine đã nhận được hàng loạt vũ khí hiện đại do Mỹ viện trợ. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc Mỹ tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ làm xung đột leo thang căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN