Tổng thống Putin ca ngợi vũ khí Nga tại Syria

Ông chủ Điện Kremlin đã dành những lời khen ngợi “có cánh” đối với các hệ thống vũ khí đời mới của Nga được triển khai ở Syria.

“Hoạt động của các máy bay chiến đấu mới nhất như Su-30SM, Su-34, Su-35, trực thăng Mi-28 và Ka-52 rất đáng được ca ngợi. Các loại vũ khí chính xác, tên lửa hành trình đã chứng tỏ được tính năng chiến đấu”, Hãng tin TASS ngày 11/5 dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin  ại cuộc gặp với các tướng lĩnh chỉ huy quân đội, giới chức quân sự cấp cao trong ngành công nghiệp quân sự, các tổ hợp nghiên cứu, chế tạo lớn.

Ông Putin tại cuộc gặp với các tướng lĩnh. Ảnh: TASS

Ông cũng lưu ý rằng, lần đầu tiên Nga sử dụng máy bay ném bom chiến lược tầm xa, tên lửa hành trình phóng từ biển trong chiến dịch quân sự ở Syria. Theo đó, các máy bay ném bom chiến lược đã thực hiện 178 lần xuất kích tại Syria; các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược của Nga đã bắn tổng cộng 115 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria.

Nhà lãnh đạo nước Nga cũng chỉ thị, những kinh nghiệm có được từ việc triển khai, sử dụng vũ khí ở Syria cần được nghiên cứu một cách toàn diện; từ đó đề ra những bước đi tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả, uy lực, sức mạnh chiến đấu của Lục quân, Hải quân Nga. Để làm được điều đó, giới lãnh đạo quân sự trước hết cần phải thấy được những vấn đề còn hạn chế, định ra được cách thức khắc phục. 

Được sự trợ giúp của hỏa lực không quân Nga, quân đội Syria đã giải phóng được 500 khu dân cư từ tay quân khủng bố, trong số này có cả thành phố cổ Palmyra. Tuy nhiên, trong quá trình tác chiến, lực lượng Nga vẫn còn bộc lộ một số thiếu sót, hạn chế, đòi hỏi phải được “điều tra chuyên nghiệp, phân tích kĩ lưỡng” - ông Putin nói.

Vũ khí, khí tài Nga triển khai ở Syria. Ảnh: BQP Nga

Nga bắt đầu mở chiến dịch không kích nhằm vào các phần tử cực đoan ở Syria hôm 30/9/2015, theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad. Đến ngày 14/3 vừa qua, ông Putin ra chỉ thị rút vũ khí, khí tài, lực lượng chủ chốt khỏi quốc gia Trung Đông này. Tính đến thời điểm hiện nay, không quân Nga đã thực hiện 10.000 lượt xuất kích, bắn ném 30.000 mục tiêu của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có hơn 200 cơ sở sản xuất, lọc dầu do quân thánh chiến kiểm soát. 

Về định hướng hiện đại hóa quân đội trong thời gian tới, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ các lực lượng vũ trang Nga đã có bước tiến đang kể về tái trang bị vũ khí, với tỉ lệ khí tài mới được phiên chế đạt mốc 47% và dự kiến sẽ đạt mức 50% vào cuối năm nay. Theo kế hoạch được đề ra từ năm 2014, Nga dự kiến chi 600 tỉ USD cho các chương trình mua sắm vũ khí mới, đảm bảo tỉ lệ vũ khí hiện đại hóa trong quân đội đạt mức 70% vào năm 2020. 

Các tổ hợp quân sự Nga đã hoàn thành 150 trong tổng số 200 hợp đồng mua sắm mới này. Số còn lại sẽ được tiếp tục hoàn thiện theo thời hạn đã định và “chúng ta cần tiếp tục giữ vững đà tiến này, trước mắt cần tập trung vào vũ khí, trang bị cho lục quân và hải quân”, Tổng thống Nga phát biểu trước các tướng lĩnh. 

Hoài Thanh (Theo TASS, RBTH)
Vũ khí Nga ở Syria tăng chứ không giảm sau lệnh rút quân
Vũ khí Nga ở Syria tăng chứ không giảm sau lệnh rút quân

Bất chấp tuyên bố rút “lực lượng chủ chốt”, lượng vũ khí mà Nga điều tới Syria còn lớn hơn số rút về, hãng tin Reuters ngày 30/3 đưa tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN