Tổng thống Pháp vẫn muốn bán tàu mới cho Nga

Vụ hủy hợp đồng giao 2 tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho Nga sẽ không ảnh hưởng tới việc Pháp tiếp tục các hợp đồng mua bán tàu mới giữa hai nước này.


Hai tàu chở trực thăng Mistral tại xưởng đóng tàu STX Les Chantiers de l'Atlantique ở Saint-Nazaire, miền tây nước Pháp ngày 25/5. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 13/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết vụ hủy hợp đồng giao 2 tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho Nga sẽ không ảnh hưởng tới việc tiếp tục các hợp đồng mua bán tàu mới giữa hai quốc gia.

Phát biểu khi tới thăm xưởng đóng tàu Saint-Nazaire, ở miền Tây nước Pháp, Tổng thống Hollande khẳng định phía Nga đã đồng ý hủy hợp đồng và hai bên sẽ tiếp tục là đối tác trong những bản hợp đồng mua bán tàu trong tương lai. Tuy nhiên, ông Hollande không nêu rõ các tàu mới có bao gồm tàu quân sự hay không.

Mỗi tàu Mistral có thể chở 16 máy bay trực thăng quân sự, 700 quân và tối đa 50 xe bọc thép. Hợp đồng mua bán 2 tàu Mistral giữa Pháp và Nga từng được coi là hợp đồng quân sự lớn nhất giữa một quốc gia thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với Nga. Song những mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến việc mua bán bị hủy bỏ.


Sau khi hoàn trả 950 triệu euro (1 tỷ USD) cho Nga, Pháp đã đạt thỏa thuận bán hai tàu này cho Ai Cập với giá trị hợp đồng tương đương. Theo hợp đồng mới được ký kết tuần trước, Ai Cập sẽ nhận bàn giao 2 tàu trên vào tháng 3/2016.

TTXVN/Tin Tức
Đằng sau hợp đồng tàu Mistral của Ai Cập và Pháp
Đằng sau hợp đồng tàu Mistral của Ai Cập và Pháp

Ai Cập vừa ký với Pháp một hợp đồng mua hai tàu chiến Mistral- động thái cho thấy hợp tác quân sự ngày càng tăng sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại chung về an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN