Tỉnh trưởng Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp, Nhật Bản cực lực phản đối

Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc, ông Kim Kwan Yong đã tới thăm nhóm đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima.

Cuộc tập trận của Hàn Quốc trên quần đảo tranh chấp Dokdo. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ông Kim Kwan Yong ra nhóm đảo Dokdo bằng máy bay trực thăng và hát quốc ca dưới quốc kỳ của Hàn Quốc bên cạnh sự hiện diện của các nhân viên an ninh.

Chuyến thăm của ông Kim Kwan Yong cho thấy quyết tâm của Hàn Quốc bảo vệ nhóm đảo này vào thời điểm Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo tranh chấp trên. Phía Hàn Quốc đã lên án động thái này của Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Tokyo ngừng ngay việc tuyên bố chủ quyền như vậy.

Phản ứng của Nhật Bản

Trước động thái trên của Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng việc này hoàn toàn không thể chấp nhận được theo quan điểm Tokyo về chủ quyền đối với nhóm đảo Takeshima. Ông cho biết Nhật Bản ngay lập tức trao công hàm kiên quyết phản đối với Chính phủ Hàn Quốc và yêu cầu việc này không tái diễn.

Tranh chấp chủ quyền về nhóm đảo này nổ ra hồi tuần trước sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 20/1 phản đối việc trang tin chính thức của Thế Vận hội mùa Đông 2018 Pyeongchang của Hàn Quốc đề cập đến nhóm đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. Theo nhà ngoại giao hàng đầu Nhật Bản, việc này là "không thể chấp nhận được" và "đi ngược lại với Hiến chương Olympic, vốn phản đối đưa chính trị vào thể thao và đặt mục tiêu xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau". Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc giải quyết thỏa đáng vấn đề này.


Trước đó, hồi năm 2012, Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là Lee Myung Bak đã tới thăm nhóm đảo này và gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo trên, nằm trên vùng biển ở phía Đông Hàn Quốc và phía Tây Nhật Bản, lâu nay vẫn luôn gây ra tình trạng căng thẳng giữa hai nước láng giềng trong khu vực Đông Bắc Á này.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản triển khai tiêm kích chặn chiến đấu cơ Nga
Nhật Bản triển khai tiêm kích chặn chiến đấu cơ Nga

Lực lượng Phòng vệ trên Không của Nhật Bản hôm 24/1 đã triển khai các máy bay tiêm kích để chặn 3 máy bay cường kích chiến lược Tu-95 Bear của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN