Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất cùng Mỹ chống IS tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất tham gia vào lực lượng chung với Mỹ trong chiến dịch chống nhóm khủng bố IS tại Syria nếu lực lượng này không bao gồm người Kurd.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 30/5 cho biết nước này đề xuất tham gia vào lực lượng chung với Mỹ trong chiến dịch đặc biệt chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria với điều kiện chiến dịch này không bao gồm lực lượng dân quân người Kurd gốc Syria, vốn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố, nhưng lại được Mỹ coi là đồng minh.

Phát biểu trước báo giới, ông Cavusoglu nhấn mạnh nếu Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào lực lượng chung với Mỹ, thì mỗi nước vẫn sẽ có các lực lượng đặc nhiệm riêng của mình. Ngoại trưởng Cavusoglu cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận với Mỹ việc đóng cửa khu vực Manbij ở miền Bắc Syria càng sớm càng tốt. Ankara đồng thời nhất trí mở một mặt trận thứ hai nhưng không bao gồm lực lượng của đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) - cánh chính trị của Lực lượng tự vệ nhân dân người Kurd (YPG), vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngoài vòng pháp luật.

Theo ông Cavusoglu, các lực lượng đối lập Arab ở Syria chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có thể được các lực lượng đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, cũng như các đồng minh khác trong NATO là Pháp, Anh và Đức hậu thuẫn. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tỏ ý lấy làm tiếc khi cả Nga và Mỹ đều coi YPG là đối tác và hỗ trợ nhóm này.

TTXVN/Tin Tức
Hàng nghìn dân thường Syria bỏ chạy vì IS tấn công
Hàng nghìn dân thường Syria bỏ chạy vì IS tấn công

Hàng nghìn dân thường Syria đã bỏ chạy khỏi các khu vực ở miền Bắc Syria, sau một cuộc tấn công của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhằm vào các nhóm nổi dậy phi thánh chiến bên trong vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của liên minh do người Kurd đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN