Thổ Nhĩ Kỳ đập tan 187 mục tiêu IS ở Syria

Bộ Tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/1 cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 41 tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và đập tan 187 mục tiêu khủng bố ở Al-Bab, miền Bắc Syria trong vòng 24 giờ qua.

Khói bốc lên sau vụ không kích của không quân Thổ Nhĩ Kỳ xuống làng Jarabulus thuộc khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả trên thuộc một phần của Chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” do Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hồi tháng 8/2016 nhằm quét sạch IS và nhóm vũ trang Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận, trong đó giải thích rõ về các cơ chế "phối hợp" giữa lực lượng không quân của hai bên khi tiến hành không kích "nhằm vào các mục tiêu khủng bố" tại Syria.

Theo bộ trên, phái đoàn từ hai nước đã gặp gỡ tại thủ đô Moskva của Nga và ký kết một văn kiện "định nghĩa các cơ chế phối hợp và hợp tác" trong việc tiến hành không kích cũng như phòng tránh các vụ việc nguy hiểm xảy ra trong không phận Syria".

TTXVN/Tin Tức
Twitter bị kiện vì 'giúp phát tán thông tin của IS'
Twitter bị kiện vì 'giúp phát tán thông tin của IS'

Gia đình ba nạn nhân người Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện đã đâm đơn kiện mạng xã hội Twitter vì mạng xã hội này đã giúp phát tán thông tin của IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN