Thành viên mới nhất của NATO sẽ chi 2,3% GDP cho quốc phòng

Chi tiêu quốc phòng của Phần Lan đã tăng đáng kể trong những năm gần đây do nước này đang thay thế phi đội máy bay chiến đấu F/A-18 cũ bằng máy bay chiến đấu F-35.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Phần Lan trong một cuộc tập trận quân sự đầu tiên ở vùng Cao Bắc với tư cách là thành viên NATO, ở Rovajarvi. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, thành viên mới nhất của NATO là Phần Lan có kế hoạch chi 2,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm tới, theo Bộ Quốc phòng nước này ngày 28/8.

Vào tháng 7, 31 quốc gia thành viên NATO đã đồng ý chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Theo NATO, trước đây, 2% GDP là mục tiêu cần hướng tới từng bước và chỉ có 7 thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đạt được vào năm 2022.

Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 vừa qua, trong một sự thay đổi chính sách an ninh lịch sử nhằm phản ứng với cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra đầu năm 2022.

Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết họ có kế hoạch chi 6 tỷ euro tương đương 2,3% GDP, cho quốc phòng vào năm 2024, thấp hơn khoảng 116 triệu euro so với ước tính cho năm 2023.

Chi tiêu quốc phòng của Phần Lan đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, ngay cả trước khi nước này trở thành thành viên NATO, do nước này đang thay thế phi đội máy bay chiến đấu F/A-18 cũ kỹ bằng máy bay chiến đấu F-35.

Phần Lan cũng đang chi viện trợ quân sự cho Ukraine, với tổng giá trị viện trợ thiết bị quân sự đạt 1,3 tỷ euro vào tuần trước.

Công Thuận/Báo Tin tức
Phần Lan cung cấp gói viện trợ quốc phòng thứ 18 cho Ukraine
Phần Lan cung cấp gói viện trợ quốc phòng thứ 18 cho Ukraine

Theo hãng tin Sputnik của Nga, ngày 25/8, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã phê duyệt gói viện trợ thứ 18 trị giá 94 triệu euro (101,5 triệu USD) dành cho Ukraine, nâng tổng số tiền viện trợ của Helsinki cho Kiev lên gần 1,3 tỷ euro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN