Thái Lan từ chối mua xe tăng Ukraine

Bộ Quốc phòng Thái Lan chấm dứt hợp đồng mua xe tăng "Oplod" của Kiev vì phía Ukraine không thực hiện thỏa thuận.

Xe tăng T-84.

Đó là tin của tờ "Tin tức" Ukraine, dẫn tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon.

Theo Tướng Prawit Wongsuwon, theo hợp đồng đã ký năm 2011, quân đội Thái Lan phải nhận được 49 xe tăng vào tháng 10/2017, nhưng đã bắt đầu có vấn đề. Năm ngoái, phía Ukraine chỉ cung cấp có 20 chiếc "Oplod". Bangkok nói rằng tình hình chủ yếu là do nội bộ ở Ukraine.

Sau đó Ủy ban quân đội Thái Lan đưa ra quyết định về việc giảm khối lượng đơn đặt hàng mua trang thiết bị quân sự ở Ukraine, và sau đó hoàn toàn chuyển sang mua hàng Trung Quốc. Với Trung Quốc đã ký hợp đồng cung cấp 28 xe bọc thép VT-4, có khả năng tăng đơn đặt hàng.

Theo Sputnik
Bộ Quốc phòng Anh ưu tiên đánh IS trong năm 2017
Bộ Quốc phòng Anh ưu tiên đánh IS trong năm 2017

Phát biểu tại Hội nghị tùy viên quốc phòng thường niên hôm 10/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã đề ra 3 ưu tiên chủ yếu mà các tùy viên quốc phòng nước này cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN