Thái Lan thông qua kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng

Thái Lan đã thông qua kế hoạch hiện đại hóa quân đội 10 năm tới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa.

Binh sĩ Thái Lan bên ngoài tòa án ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết Hội đồng Quốc phòng nước này đã thông qua kế hoạch trên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Thiếu tướng Kongcheep Tantrawanit nêu rõ “Kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng: Tầm nhìn 2026” đã được thông qua trong cuộc họp ngày 27/2 của Hội đồng Quốc phòng, do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon chủ trì.

Theo Tướng Kongcheep, kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở xem xét các yếu tố an ninh, cũng như cơ sở trang bị khí tài hiện tại của lực lượng vũ trang, nhằm đáp ứng các yêu cầu quốc phòng trong tình hình mới. Dự kiến theo thế hoạch này, Thái Lan sẽ cải tổ cơ cấu quản lý và tổ chức của Bộ Quốc phòng cũng như ngành công nghiệp quốc phòng.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Thái Lan bảo vệ việc phong tỏa chùa để truy tìm nhà sư rửa tiền
Thủ tướng Thái Lan bảo vệ việc phong tỏa chùa để truy tìm nhà sư rửa tiền

Thủ tướng nước này Thái Lan Prayut Chan-ocha cho rằng, dù xảy ra sự việc một người biểu tình tự sát trước ngôi đền này, việc phong tỏa khu vực để truy tìm nhà sư Dhammachayo là cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN