Tây Ban Nha tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa NATO

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 5/10 đã nhất trí tham gia Hệ thống phòng thủ tên lửa (MND) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó cho phép Hải quân Mỹ triển khai 4 tàu chiến chuyên dụng tại căn cứ Rota, miền Tây Nam Tây Ban Nha. Căn cứ quân sự trên hiện đang do Hải quân Mỹ sử dụng.

 

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria khẳng định nước này và Mỹ đã ký kết thỏa thuận trên ngày 5/10 nhằm đưa căn cứ ở Rôta trở thành một phần trong lá chắn tên lửa của NATO. Dự kiến, bốn khu trục hạm trang bị hệ thống phòng thủ Aegis của Hải quân Mỹ sẽ được triển khai cùng khoảng 1.400 người tại căn cứ này vào năm 2013.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Ông Santamaria cũng đồng thời nhấn mạnh việc phát triển hệ thống an ninh được Mỹ hỗ trợ kể trên có thể sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực, vốn đang bị tác động bởi tình trạng suy thoái tại Tây Ban Nha.

 

Lầu Năm Góc cũng có các đơn vị đóng tại căn cứ không quân Moron ở Tây Nam Tây Ban Nha với sự hiện diện của 4.250 quân nhân và 1.000 nhân viên dân sự. Trong khi đó, Nga lâu nay luôn phản đối việc Mỹ và các đồng minh phương Tây triển khai NMD tại khu vực châu Âu và yêu cầu đưa ra bảo đảm pháp lý rằng hệ thống này không nhằm chống lại Nga.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN