Tàu sân bay USS Carl Vinson tham gia tập trận hải quân Hàn – Mỹ

Hải quân Hàn Quốc và Mỹ ngày 19/3 đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ.

Siêu tàu bay Mỹ USS Carl Vinson cập cảng thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 15/3. Ảnh: Yonhap

Một thông báo của Hải quân Hàn Quốc được hãng thông tấn Yonhap trích dẫn cho biết hoạt động này kéo dài đến ngày 25/3 và là một phần của cuộc tập trận mang tên "Đại bàng non" đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Cùng với tàu USS Carl Vinson, khu trục hạm Seoae Tyu Seong-Ryong 7.600 tấn lớp Aegis của Hàn Quốc và khoảng 60 tàu chiến, tàu ngầm của hai nước sẽ tham gia hoạt động trên.

Ngoài cuộc tập trận thực địa này, hai nước cũng đang tiến hành cuộc tập trận mang tên "Giải pháp then chốt" trên máy tính.


Triều Tiên vẫn luôn coi các cuộc tập trận thường niên trên là đợt tổng duyệt cho cuộc xâm lược miền Bắc, còn Hàn Quốc và Mỹ thì tuyên bố rằng về thực chất các cuộc tập trận này mang tính phòng vệ.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới
Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/3 đưa tin nước này đã thử nghiệm một loại động cơ tên lửa mới hiệu suất cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN