Tàu ngầm hạt nhân Nga chỉ sử dụng linh kiện nội địa

Hãng tin RIA Novosti ngày 27/8 dẫn lời Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko cho hay tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới của Nga Prince Vladimir (lớp Borei) sẽ không sử dụng bất kỳ linh kiện ngoại nhập nào.

Sevmash đã ngừng sử dụng các phụ tùng do những nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) sản xuất và chuyển sang sử dụng phụ tùng và thiết bị do chính công ty này và các công ty của Nga chế tạo.

Ngành tên lửa vũ trụ Nga cũng bị chỉ trích do sử dụng quá nhiều linh kiện ngoại nhập. Phó Chủ tịch Tập đoàn Tên lửa và Vũ trụ Thống nhất của Nga Gennady Raikunov cho biết việc ngành tên lửa vũ trụ nước này sử dụng tới 75% linh kiện ngoại nhập là một sai lầm chiến lược ảnh hưởng tới độ tin cậy của thành phẩm.


T.N (theo
THX)
1
Hải quân Nga nhận tàu ngầm lớp Borei vào tháng 12 tới
Hải quân Nga nhận tàu ngầm lớp Borei vào tháng 12 tới

Theo kế hoạch, tàu ngầm hạt nhân chiến lược (lớp Borei) Vladimir Monomakh thuộc dự án 955 sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 10/12/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN