Tàu hộ tống mới của Hạm đội Baltic lần đầu tiên xóa sổ lá chắn trên biển

Ngày 11/6, tên lửa phòng không của tàu hộ tống mới nhất "Soobrazitelnyi" thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã lần đầu tiên bắn trúng mục tiêu lá chắn biển - mô phỏng tàu nổi giả định của đối phương.

Tàu hộ tống Soobrazitelny. Ảnh: naval.com.br


Thuyền trưởng Vladimir Matveyev, phụ trách bộ phận thông tin của Hạm đội Baltic, xác nhận: "Tên lửa phóng đi từ tàu hộ tống ở khoảng cách định trước đã bắn hạ thành công mục tiêu trên biển. Nội dung diễn tập tấn công bằng tên lửa diễn ra trong điều kiện phức tạp do 'đối thủ' sử dụng các phương tiện điện tử gây nhiễu”.

Hạm đội Baltic tham gia cuộc tập trận hỗn hợp cùng các binh sĩ thuộc Lực lượng đổ bộ và Không quân Nga dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu miền Tây. Nga tiến hành cuộc diễn tập này vào thời điểm bắt đầu các cuộc tập trận quốc tế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, mang tên Saber Strike-2014 và Baltops-2014.


T.N  (Theo V.O.R)

Anh điều tàu khu trục đến Baltic tập trận
Anh điều tàu khu trục đến Baltic tập trận

Bộ Quốc phòng Anh đã điều tàu khu trục HMS Montrose đến biển Baltic để tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên "Baltops".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN