Tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

Theo thông báo của Nhà Trắng, tàu Mỹ đã bắn cảnh cáo xuống mặt biển do tàu Iran không chịu rời đi sau một cuộc trao đổi ngắn qua radio.

Hình ảnh các tàu Iran tiến gần về phía tàu Mỹ.

Ngày 25/8, Nhà Trắng cho biết Hải quân Mỹ đã bắn 3 phát súng cảnh cáo, sau khi 1 tàu tấn công cao tốc của Iran tiếp cận và di chuyển vòng quanh hai tàu Hải quân Mỹ và một tàu của Kuwait ở vùng biển quốc tế thuộc Eo Hormuz, phía Bắc vùng Vịnh trước đó một ngày.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng John Earnest cho hay ở thời điểm này, Washington chưa rõ ý định của tàu Iran, song "cách hành xử như vậy là không thể chấp nhận được", do tàu Mỹ đang ở vùng biển quốc tế.

Theo ông Earnest, những kiểu hành động và sự cố như vậy là "đáng quan ngại và chúng có nguy cơ gây căng thẳng không cần thiết".

Theo thông báo của Nhà Trắng, tàu Mỹ đã bắn cảnh cáo xuống mặt biển do tàu Iran không chịu rời đi sau một cuộc trao đổi ngắn qua radio. Khi sự cố xảy ra, tàu Iran cách tàu Hải quân Mỹ khoảng 193m. (Xem video dưới)



Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan khẳng định những tàu của họ bị cáo buộc quấy nhiễu tàu chiến Mỹ chỉ đang làm nhiệm vụ, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ đối đầu với bất cứ tàu Mỹ nào đi vào vùng biển Iran.

Hồi tháng Giêng vừa qua, 10 thủy thủ Mỹ trên hai tàu tuần tra đã bị lực lượng vệ binh IRGC của Iran bắt giữ sau khi đi vùng biển chủ quyền của Iran. Các thủy thủ này đã được thả sau khoảng 15 giờ bị giam giữ.

TTXVN/Tin Tức
Iran khoe hệ thống phòng thủ tên lửa tự chế tạo
Iran khoe hệ thống phòng thủ tên lửa tự chế tạo

Iran ngày 21/8 đã công bố hình ảnh của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đầu tiên do nước này tự chế tạo trong khuôn khổ một dự án được khởi động khi Tehran chịu các lệnh cấm vận quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN