Tập trận hải quân "Deep Sabre 2016" tại Singapore

Singapore đã tổ chức lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân mang mật danh "Deep Sabre 2016" tại Bộ chỉ huy và trung tâm kiểm soát Changi.

Đội tìm kiếm của Hải quân Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập ngăn chặn hàng hải. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore

Cuộc tập trận năm nay diễn ra từ ngày 27-30/9, với sự tham gia của 800 quân nhân đến từ 21 quốc gia như Australia, Canada, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản và Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các nước tham gia sẽ thực hành các khoa mục liên quan đến an ninh hàng hải, trong đó có việc giải quyết các mối đe dọa tiềm tàng như ngăn chặn vận chuyển, phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Phát biểu tại lễ khai mạc, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore Maliki Osman nhấn mạnh cuộc chiến chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các cơ quan chính phủ. Theo ông Osman, việc nhiều nước tham gia cuộc tập trận này là “thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi tới các cá nhân, tổ chức khủng bố có ý định sử dụng WMD”.

Cuộc tập trận "Deep Sabre" nằm trong Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) được Mỹ khởi xướng từ năm 2003, nhằm kiểm soát và ngăn chặn hoạt động vận chuyển các loại vũ khí hủy diệt của lực lượng khủng bố. Đến nay đã có 105 quốc gia trên thế giới tham gia sáng kiến này. Singapore đã từng đăng cai cuộc diễn tập "Deep Sabre" vào các năm 2005 và 2009.

TTXVN/Tin Tức
Không quân Ấn Độ tập trận "Móng vuốt"
Không quân Ấn Độ tập trận "Móng vuốt"

Ngày 28/9, mạng tin quốc phòng Ấn Độ đưa tin Không quân Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực phía Tây, giáp biên giới với Pakistan, nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN