Tập đoàn vũ khí Na Uy ký hợp đồng lớn với quân đội Mỹ

Tập đoàn Kongsberg của Na Uy đã ký hợp đồng cung cấp các hệ thống vũ khí trị giá gần 1,5 tỷ USD với quân đội Mỹ trong thời hạn 5 năm.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không đất đối tầm trung NASAMS. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik (Nga), hợp đồng trên bao gồm việc chuyển giao Trạm vũ khí điều khiển từ xa thông thường (CROWS) cho quân đội Mỹ. CROWS là trạm vũ khí điều khiển từ xa được sử dụng trên xe bọc thép và tàu, cho phép người điều khiển vũ khí tấn công mục tiêu mà không cần rời phải rời khỏi vị trí bảo vệ phương tiện.

“Đây là cột mốc quan trọng. Kongsberg tự hào khi được lựa chọn làm nhà cung cấp chương trình CROWS của Mỹ trong 5 năm tới. Chúng tôi đã tiếp tục và mở rộng hợp tác với Quân đội Mỹ từ năm 2007”, ông Eirik Lie, Giám đốc điều hành Kongsberg cho biết trong một thông báo và khẳng định đây là giải pháp tốt nhất trong thời điểm hiện tại.

Cho đến nay, Tập đoàn Kongsberg đã chuyển giao trên 18.000 hệ thống trạm vũ khí cho tất cả các đơn vị của Lực lượng vũ trang Mỹ. Trên toàn thế giới, tập đoàn này đã bán trên 23.000 hệ thống cho 26 quốc gia.

Tuần trước, Kongsberg đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 cho thấy lợi nhuận hoạt động đạt mức kỷ lục gần 140 triệu USD. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra và phương Tây ồ ạt viện trợ vũ khí cho Kiev, cổ phiếu của Tập đoàn Kongsberg đã tăng trên 30% trên sàn giao dịch chứng khoán Oslo. Kongsberg cũng là nhà đồng phát triển hệ thống phòng không NASAMS mà Mỹ mới gửi tới Kiev. Đây là hệ thống phòng không do Kongsberg hợp tác với Raytheon của Mỹ phát triển.

Trong những tháng gần đây, đơn đặt hàng vũ khí của Kongsberg đã tăng lên và ước tính đạt 5,4 tỷ USD trong quý ba. Có trụ sở chính tại thành phố Kongsberg, doanh nghiệp này không chỉ cung cấp vũ khí cho quân đội mà còn cung cấp các hệ thống công nghệ cao cho các tàu buôn, các ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi và các ngành công nghiệp tái tạo và tiện ích. Tập đoàn này có tới gần 7.000 nhân viên ở hơn 25 quốc gia.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, từ năm 2015 đến năm 2020, Na Uy được xếp hạng là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 19 trên thế giới.

Về phần mình, Moskva đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh không cung cấp vũ khí cho Kiev. Nga cho biết việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine có thể gây leo thang căng thẳng và kéo dài xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh bất kỳ lô vũ khí nào được vận chuyển đến Ukraine sẽ được quân đội Nga coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Na Uy đặt quân đội vào tình trạng báo động
Na Uy đặt quân đội vào tình trạng báo động

Na Uy đang đặt quân đội của nước này ở mức cảnh giác cao hơn nhằm ứng phó với cuộc chiến ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN