Tập đoàn Nga đẩy mạnh sản xuất xe tăng

Nga đã đẩy mạnh sản xuất vũ khí hạng nặng trong năm qua với số lượng xe tăng xuất xưởng tăng gấp 7 lần.

Chú thích ảnh
Xe tăng Nga trong cuộc huấn luyện tại vùng Rostov. Ảnh: AP

Ông Sergey Chemezov – Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec - cho biết thông tin trên hôm 1/11.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông Chemezov bổ sung rằng Rostec liên tục hiện đại hóa và cải tiến sản phẩm của mình. Ông nói: “Trong năm qua, chúng tôi đã tăng cường sản xuất xe tăng lên gấp 7 lần”. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập thêm rằng số lượng xe bọc sắt hạng nhẹ được sản xuất cũng tăng 4,5 lần. Nhưng kênh RT (Nga) cho biết ông Chemezov không nêu rõ liệu số liệu này có bao gồm các phương tiện cũ được hiện đại hóa hay không.

Gần đây, công ty con Uralvagonzavod của Rostec đã công bố một đoạn video cho thấy lô xe tăng T-90M mới hiện đại nhất của Nga, đang trải qua thử nghiệm cuối cùng trước khi được chuyển giao cho quân đội.

Vào giữa tháng 10, Uralvagonzavod đã hoàn thành lô lớn xe tăng T-90M và T-72B3 để bàn giao cho quân đội. Vào thời điểm đó, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết nhu cầu với hai loại xe tăng này rất lớn.

Ông Chemezov cho biết thêm, Rostec cũng đã mở rộng đáng kể hoạt động sản xuất đạn dược. Vào tháng 9, giám đốc công nghiệp của Rostec Bekhan Ozdoev tiết lộ tập đoàn đã mở rộng sản xuất vũ khí chính xác cao. Ông đề cập đến tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine nói về giai đoạn mới trong xung đột với Nga
Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine nói về giai đoạn mới trong xung đột với Nga

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết cuộc chiến kéo dài giữa Ukraine và Nga đang chuyển sang một giai đoạn mới - một giai đoạn có thể cho phép Moskva xây dựng lại sức mạnh quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN