Singapore tổ chức duyệt binh trên biển lần đầu tiên

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, ngày 15/5, Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN) đã tổ chức cuộc duyệt binh trên biển quốc tế (IMR) Singapore lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng này.

Theo bộ trên, sự kiện này có sự tham gia của 46 tàu chiến và 4 máy bay, cùng 30 chỉ huy, phó chỉ huy hải quân và những người đứng đầu các đơn vị bảo vệ bờ biển cùng hơn 40 đô đốc đến từ 44 quốc gia.

Phát biểu tại cuộc duyệt binh, Tổng thống Singagore Tony Trần Khánh Viêm cho rằng việc các lực lượng hải quân từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại IMR Singapore lần đầu tiên là minh chứng rõ ràng cho tình hữu nghị bền vững và mạng lưới rộng lớn mà Singapore có được trên khắp thế giới.

Ngoài ra, Tổng thống Tony Trần cũng nhấn mạnh rằng hợp tác đa phương là chìa khóa đảm bảo cho một trật tự hàng hải ổn định cũng như bảo vệ và gìn giữ các vùng biển trong bối cảnh phần lớn những mối đe dọa an ninh có tính chất vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.
TTXVN/Tin Tức
Tàu Hải quân Singapore thăm Cảng quốc tế Cam Ranh
Tàu Hải quân Singapore thăm Cảng quốc tế Cam Ranh

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 17/2, tàu RSS ENDURANCE của Hải quân Cộng hòa Singapore cùng thủy thủ đoàn (180 thành viên), do Thiếu tá Lee Kwok So chỉ huy, đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 17-21/02/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN