Saudi Arabia dẫn đầu liên minh Hồi giáo dập khủng bố

Saudi Arabia đã ra mắt một liên minh hồi giáo với sự tham gia của 34 quốc gia, có nhiệm vụ chống chủ nghĩa khủng bố.

Lực lượng đặc biệt của Saudi Arabia tham gia lễ tốt nghiệp tổ chức ở Riyadh ngày 19/5. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình Saudi Arabia đưa tin một “liên minh quân sự Hồi giáo” có trụ sở ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) đã được hình thành với nhiệm vụ chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.

Liên minh này bao gồm 34 nước, gồm Saudi Arabia, Jordan, Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Thổ Nhĩ Kỳ, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestine (được công nhận một phần là một quốc gia), Comoros, Qatar, Bờ Biển Ngà, Kuwait, Liban, Libya, Maldives, Mali, Malaysia, Ai Cập, Maroc, Mauritania, Niger và Yemen.

Hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia SPA dẫn lời một tuyên bố chính thức cho hay, các quốc gia được đề cập trên đây đã quyết định thành lập một liên minh quân sự do Saudi Abrabia lãnh đạo để chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố, trụ sở được đặt tại Riyadh để điều phối và ủng hộ các hoạt động quân sự của liên minh này.

Nhiệm vụ được đặt ra cho liên minh quân sự này là bảo vệ các quốc gia hồi giáo trước tất cả các nhóm và tổ chức khủng bố cho dù chúng có tín ngưỡng gì và hoạt động dưới bất kì tên gọi nào.

Anh Tiếu (Theo RT)
Nga, Mỹ nhất trí hoàn tất danh sách các nhóm khủng bố
Nga, Mỹ nhất trí hoàn tất danh sách các nhóm khủng bố

Ngày 14/12, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí về sự cần thiết phải hoàn tất một bản danh sách các nhóm khủng bố Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN