Sáu thập kỷ chinh chiến của AK- 47

Trải qua gần “60 năm tuổi đời” kể từ khi được thiết kế năm 1944, súng trường AK 47 của Nga đã có bề dày thành tích được ưu ái sử dụng ở nhiều nơi trên khắp thế giới.

Lý giải được đưa ra cho việc súng trường AK 47 được các lực lượng vũ trang ưu tiên là bởi đặc tính dễ sử dụng, chi phí sản xuất thấp hơn so với nhiều loại vũ khí phương Tây khác…

Một người đàn ông thuộc bộ lạc Mursi tại phía Nam Ethiopia vác khẩu súng trường AK 47 trên vai.


Tay súng nổi loạn tại thị trấn Karumba ở Cộng hòa Congo nghênh ngang “nhảy múa” khi một tay nắm khẩu AK 47 và tay kia hờ hững chiếc đài radio.


Trong ảnh chụp năm 1993 là khẩu súng dùng để tự vệ của một người bán hàng ở Bosnia.


Ảnh chụp năm 1997, người chăn gia súc ở miền nam Albania thoải mái ôm chặt khẩu AK 47 khi ra đồng cỏ.


AK 47 trong "rừng súng" được tịch thu từ các phiến quân bộ lạc nổi loạn ở Albania năm 2001.


Một thành viên thuộc lực lượng nổi dậy “Quân đội Syria tự do” thảnh thơi nghỉ ngơi tại nơi cư trú ở bắc Syria với hàng súng AK 47 được "trang trí" trên tường.


Binh sĩ Mỹ khư khư giữ khẩu AK 47 tại Baqouba, Iraq năm 2003.


Tay súng với khẩu AK 47 được trang trí bằng... hoa tại Khanabad, bắc Afghanistan năm 2001.



H.Linh 
(Theo TASS)
Nga sẽ bán cho Mỹ 200.000 khẩu AK-47 mỗi năm
Nga sẽ bán cho Mỹ 200.000 khẩu AK-47 mỗi năm

Tập đoàn Kalashnikov vừa ký một thỏa thuận xuất khẩu súng trường Kalashnikov sang Mỹ, tại triển lãm vũ khí quốc tế Shot Show ở Las Vegas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN