Sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 6, Hàn Quốc khẳng định triển khai THAAD là tất yếu

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bảo vệ quyết định của chính phủ trong việc triển khai đầy đủ Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại nước này, đồng thời nhấn mạnh đó là một quyết định tất yếu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 8/9, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ Triều Tiên đã phớt lờ các yêu cầu và cảnh báo của cộng đồng quốc tế cũng như của Chính phủ Hàn Quốc khi tiếp tục tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 sau một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đó. Diễn biến này khiến tình hình an ninh của Hàn Quốc hiện trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc đi đến quyết định "không thể trì hoãn thêm nữa" việc triển khai tạm thời THAAD nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh tại Bán đảo Triều Tiên và bảo vệ cuộc sống cũng như sự an toàn của người dân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh đó "chỉ là một quyết định tạm thời", đồng nghĩa với việc có thể có những thay đổi trong tương lai.

Tổng thống Moon Jae-in đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi chính phủ nước này quyết định lắp đặt thêm 4 bệ phóng tên lửa đánh chặn vào căn cứ mới của lực lượng quân đội Mỹ ở thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Nam.

Đây là một trong những biện pháp khẩn cấp để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên sau khi nước này hôm 3/9 tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 được xem là mạnh nhất từ trước đến nay với tuyên bố đó là bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn vào tên lửa. Nhật Bản ước tính sức công phá trong vụ thử trên lên tới 160 kiloton (1 kiloton tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT), mạnh gấp 10 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima năm 1945.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo hủy diệt căn cứ chỉ huy quân sự ngầm của Triều Tiên
Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo hủy diệt căn cứ chỉ huy quân sự ngầm của Triều Tiên

Một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí hủy bỏ giới hạn 500kg đối với các đầu đạn gắn trên tên lửa của Hàn Quốc, truyền thông nước này cho hay Seoul có kế hoạch chế tạo tên lửa “Frankenmissile” có khả năng mang đầu đạn nặng 2 tấn để phá hủy trận địa quân sự và các căn cứ chỉ huy thời chiến nằm ngầm dưới đất của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN