Quân đội Nga thử nghiệm hệ thống phòng thủ di động mới

Lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Nga bắt đầu sử dụng thử nghiệm một hệ thống an ninh robot di động mới nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng, người phát ngôn của Lực lượng tên lửa chiến lược Bộ Quốc phòng Nga Dmitry Andreyev nói với Itar -Tass ngày 12/3.

Hệ thống trên được thiết kế "cho lực lượng trinh sát quân sự” nhằm phát hiện và phá hủy mục tiêu cố định và di chuyển, hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị quân đội, tuần tra và bảo vệ các cơ sở quan trọng.

Nó có thể hỗ trợ và đưa ra lựa chọn để tiến hành các hoạt động chiến đấu trong điều kiện ban đêm, theo dõi và đánh trúng mục tiêu với các chế độ điều khiển tự động và bán tự động.

Hệ thống chiến đấu tiên tiến này cũng được trang bị trạm trinh sát điện tử và radar quang học.


CT
(Theo Itar-tass)

EU ‘dọa’ Nga: Đàm phán về Ukraina hoặc bị trừng phạt
EU ‘dọa’ Nga: Đàm phán về Ukraina hoặc bị trừng phạt

Các biện pháp trừng phạt, bao gồm đóng băng tài sản và cấm các quan chức và giới quân sự sang EU, có thể được áp dụng ngay sau khi Crimea tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN