Quân đội Nga sẽ cải tổ vào năm 2015

Ngày 18/12, một nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết theo kế hoạch cải tổ, Lực lượng Vũ trang Nga vào năm tới sẽ bao gồm 3 quân chủng - Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Lực lượng Lục quân và Hải quân, cùng 2 binh chủng chiến đấu gồm Lực lượng Tên lửa Chiến lược (RVSN) và Lực lượng Đổ bộ đường không (VDV).


Việc cải tổ 'Các Lực lượng Vũ trang Nga' sẽ được tiến hành trong 6 tháng cuối năm 2015.


Nguồn tin nêu rõ: "Do việc thành lập quân chủng mới của Lực lượng Vũ trang là Lực lượng Hàng không Vũ trụ, cũng như việc sáp nhập toàn bộ Không quân và Lực lượng Phòng thủ Vũ trụ vào quân chủng mới này, nên Lực lượng Vũ trang Nga sẽ bao gồm 3 quân chủng gồm Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Lục quân và Hải quân, cùng với 2 binh chủng chiến đấu là RVSN và VDV. Việc cải tổ 'Các Lực lượng Vũ trang Nga' sẽ được tiến hành trong 6 tháng cuối năm 2015".


TN (theo Tass)

Quân đội Nga thử nghiệm ‘ngựa thép’ mới
Quân đội Nga thử nghiệm ‘ngựa thép’ mới

BTR-MD Rakushka - loại xe bọc thép chở quân mới của quân đội Nga đã có cuộc thử nghiệm thành công tại vùng Tula nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN