Quân đội Iraq tăng cường không kích trước chiến dịch giải phóng Hawija

Lực lượng không quân Iraq và liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào thị trấn Hawija.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Erfan Al Hayali ngày 9/9 cho biết, lực lượng không quân nước này và liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào thị trấn Hawija hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trước khi phát động một cuộc tấn công trên bộ vào thành trì này của IS, thuộc khu vực Tây Nam tỉnh Kirkuk.

Người dân Iraq sơ tán khỏi Hawija tránh xung đột ngày 7/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Các lực lượng Iraq hiện đang chiến đấu để đánh bật các chiến binh IS ra khỏi những khu vực còn lại mà chúng còn chiếm giữ, sau khi các lực lượng của Chính phủ Iraq, với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu, giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Mosul hồi tháng 7 vừa qua. Tháng trước, quân đội Iraq thông báo thị trấn Hawija, cách thủ đô Baghdad 240 km về phía Bắc, sẽ là chiến trường tiếp theo trong cuộc chiến chống IS.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iraq, quân đội nước này đã bắt đầu kế hoạch tuyên truyền qua đài phát thanh và rải truyền đơn xuống Hawija để cảnh báo người dân về chiến dịch quân sự sắp tới nhằm giải phóng thị trấn này.

Trước khi cuộc tấn công trên bộ diễn ra, các máy bay chiến đấu của không quân Iraq và liên quân đã thực hiện các đợt oanh kích nhằm vào nhiều vị trí của IS ở thị trấn Hawija. Bên cạnh đó, liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu cũng đang thực hiện các cuộc không kích nhằm vào khu vực do IS kiểm soát tại phía Tây tỉnh Anbar.


Trước đó ngày 8/9, máy bay chiến đấu của Iraq đã không kích các vị trí của IS ở khu vực al-Khalawiya, phía Tây Bắc tỉnh Baquba, tiêu diệt 15 chiến binh của nhóm khủng bố này.

TTXVN/Báo Tin Tức
 Quân đội Iraq tiến vào thành trì cuối cùng của IS ở Tây Bắc
Quân đội Iraq tiến vào thành trì cuối cùng của IS ở Tây Bắc

Các lực lượng Iraq ngày 23/8 tiếp tục giành thắng lợi đáng kể trong cuộc tấn công nhằm đánh bật các phần tử của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thành phố Tal Afar, thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố này tại Tây Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN