Quân đội Anh tuyển mộ 'chiến binh mạng'

Ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond thông báo nước này dự định thành lập một đơn vị quân đội chuyên biệt để đối phó với các cuộc tấn công mạng. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ông kêu gọi tuyển mộ các tân binh giỏi công nghệ.

Bộ trưởng Quốc Phòng Philip Hammond. Ảnh: Internet


Bộ Quốc phòng Anh đang xem xét tuyển dụng hàng trăm chuyên gia máy tính để hỗ trợ bảo vệ an ninh quốc gia. "Lực lượng dự bị này" sẽ sát cánh với các lực lượng thông thường thuộc Đơn vị dự bị mạng hỗn hợp mới trong nỗ lực bảo vệ các mạng lưới máy tính và dữ liệu trọng yếu.

Ông Hammond nói: "Nhằm đối phó với mối đe dọa tấn công mạng ngày càng tăng, chúng tôi đang phát triển năng lực mạng quân sự toàn diện, trong đó có cả năng lực tấn công, để tăng cường các năng lực của quân đội Anh". Theo ông Hammond, công tác tuyển mộ sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới.


TN
(theo AFP)
Mỹ sắp 'tung' lực lượng không gian mạng hùng hậu
Mỹ sắp 'tung' lực lượng không gian mạng hùng hậu

Lực lượng này có khoảng 4.000 người với nhiệm vụ tiến hành các cuộc tấn công mạng cũng như các hoạt động phòng thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN