Philippines, Australia bắt đầu tập trận hải quân chung

Ngày 22/10, Hải quân Philippines (Philíppin) và Australia (Ôxtrâylia) đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày tại Vịnh Manila. 


Phó Đô đốc Hải quân Philippines Alexander Pama cho biết cuộc tập trận chung thường niên này sẽ được tổ chức trên chiến hạm HMAS Sydney trang bị tên lửa có điều khiển của Hải quân Hoàng gia Australia.



Hải quân Philippines tập trận. Nguồn: Internet.


Nội dung cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động chống khủng bố, nạn buôn người và buôn ma túy, cũng như công tác ứng phó với thảm họa.


Phó Đô đốc Alexander Pama cho biết: "Hoạt động diễn tập hàng hải này nhằm củng cố quan hệ giữa hải quân hai nước, cũng như tăng cường năng lực của hải quân trong các chiến dịch an ninh trên biển".


Trong khi đó, phát ngôn viên của Hải quân Philippines, Trung tá Omar Tonsay, cho biết cuộc tập trận "là một phương thức tăng cường năng lực cốt lõi của Hải quân Philippines trong hoạt động giám sát và duy trì an ninh biển.


TTXVN/ Tin Tức


Mỹ, Israel tập trận phòng không lớn chưa từng có
Mỹ, Israel tập trận phòng không lớn chưa từng có

Ngày 21/10, quân đội Israel (Ixraen) và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống tên lửa quy mô lớn mang tên "Thử thách Khắc nghiệt-12" (Austere Challenge-12). Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 3 tuần này được đánh giá là hoạt động quân sự chung lớn nhất từ trước tới nay giữa quân đội hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN