Phiến quân Syria rút khỏi Thành Cổ của Aleppo

Ngày 6/12, lực lượng phiến quân Syria đã rút khỏi khu vực Thành Cổ của thành phố Aleppo

Binh sĩ quân đội Syria kiểm ra các quả rocket tự chế do lực lượng nổi dậy nã xuống khu vực Masaken Hanano, lân cận Aleppo ngày 6/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tin từ Kênh truyền hình liên Arập al-Mayadeen, phiến quân đã rút khỏi khu vực Thành Cổ và di chuyển tới khu vực phía Đông Nam, nơi phe nổi dậy vẫn nắm quyền kiểm soát, một động thái thể hiện tình trạng rối loạn của phiến quân ở khu vực phía Đông Syria.

Dẫn các nguồn tin quân sự, kênh al-Mayadeen cho biết, sự sụp đổ trong hàng ngũ của phiến quân tại Thành Cổ diễn ra sau khi quân đội Syria tấn công khu vực al-Sha'ar, thành trì chính của nhóm Mặt trận Al-Nusra tại phía Đông Aleppo.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã tiến vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở Thành Cổ, qua đó tiến gần hơn bao giờ hết đến chiến thắng quan trọng nhất của họ trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.

TTXVN/Tin Tức
Nga chỉ trích Phương Tây "dè dặt" về vụ tấn công bệnh viện ở Aleppo
Nga chỉ trích Phương Tây "dè dặt" về vụ tấn công bệnh viện ở Aleppo

Nga lấy làm tiếc rằng Mỹ và các nước khác đã phản ứng theo cách hết sức dè dặt đối với vụ một bệnh viện dã chiến của quân đội nước này tại thành phố Aleppo (Syria), bị nã pháo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN