Phiến quân bắn rơi chiến đấu cơ Su-22 Syria

Máy bay chiến đấu Su-22 của Không quân Syria đã bị bắn rơi trong lúc tấn công các mục tiêu khủng bố tại Khan Shaykhun, tỉnh Iblib hôm 14/8.

Chú thích ảnh
Phiến quân chụp ảnh bên cạnh các mảnh vỡ máy bay chiến đấu bị bắn rơi ngày 14/8. Ảnh: AFP

Hãng thông  tấn TASS (Nga) dẫn nguồn kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin các phần tử khủng bố Jabhat al-Nusra ở Syria tuyên bố vừa bắn hạ một máy bay Su-22 và chiến đấu cơ này đã rơi xuống khu vực nằm giữa thành phố Khan Shaykhun và Al-Tamanah. 

Được biết, phi công đã bung dù khỏi máy bay an toàn, song bị các phiến quân bắt được. 

Thành phố Khan Shaykhun hiện do nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra, hay còn được biết đến dưới tên gọi Mặt trận al-Nusra, kiểm soát. Các lực lượng chính phủ đang tiến quân sâu vào thành phố nằm trên tuyến đường cao tốc quan trọng nối tỉnh Hama với tỉnh Aleppo này.

Tỉnh Idlib là vùng lãnh thổ lớn nhất của Syria vẫn do phe nổi dậy kiểm soát kể từ năm 2015. Khoảng 60% diện tích của tỉnh này hiện do liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham nắm giữ và phần còn lại do các phe nhóm đối lập chiếm giữ.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây tuyên bố khu vực này sẽ là mục tiêu giải phóng tiếp theo của các lực lượng chính phủ. (Xem video Quân đội Syria mở cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ và trên không tại Idlib. Nguồn: almasdarnews.com)

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ khẳng định sớm triển khai 'vùng an toàn' tại Syria
Mỹ khẳng định sớm triển khai 'vùng an toàn' tại Syria

Tuyên bố về thực thi thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập vùng an toàn tại phía Bắc Syria, ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Sean Robertson cho biết thỏa thuận này sẽ được thực thi theo từng giai đoạn và một số hoạt động cụ thể sẽ sớm được khởi động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN