Ông Putin: Nga mạnh hơn mọi kẻ xâm lược tiềm tàng

Phát biểu tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nước Nga hiện nay mạnh hơn mọi kẻ xâm lược tiềm tàng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Sputnik, tuy nhiên Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng quân đội Nga không nên chủ quan.

Ông Putin nói: "Tôi muốn các bạn chú ý rằng, nếu chúng ta cho phép mình chỉ một phút lơ là, để xảy ra dù chỉ một sự cố đáng kể trong việc hiện đại hóa quân đội và hải quân, trong việc đào tạo huấn luyện quân đội, thì tình hình có thể thay đổi một cách nhanh chóng".

Ông Putin cũng nêu ra những nhiệm vụ chủ yếu đối với quân đội Nga vào năm 2017, đó là "duy trì đà hiện đại hóa quân đội và hải quân, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các biện pháp của chương trình vũ khí nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ mua sắm quốc phòng".


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng yêu cầu tiến trình trang bị vũ khí mới cho quân đội Nga phải đạt được hơn 60% vào năm 2017.

TTXVN/Tin Tức
Nga khẳng định có thể vô hiệu hóa tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ
Nga khẳng định có thể vô hiệu hóa tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga đã vô hiệu hóa mối đe dọa tiềm tàng từ các tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đặt gần biên giới nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN