Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm tên lửa phòng không mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí phòng không mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai, phải) chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, dùng nhiên liệu rắn ngày 24/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/4 đưa thông tin này tuy nhiên không cho biết thời điểm diễn ra vụ thử trên.

Trước đó một ngày, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đất đối không tầm ngắn vào vùng biển Nhật Bản và nhiều khả năng ông Kim Jong-un cũng thị sát vụ phóng này.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói rằng một tên lửa "đã bắn chính xác" mục tiêu kẻ thù giả định trên không và cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá năng lực của hệ thống này đã diễn ra thành công. Bày tỏ hài lòng về cuộc thử nghiệm mới, ông Kim nhận xét đây là "một bằng chứng khác cho thấy hiệu quả của chính sách đảng cầm quyền ưu tiên cho khoa học, công nghệ quốc phòng và nhanh chóng tăng cường năng lực quốc phòng".

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện tăng cao sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Triều Tiên sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm hạt nhân và công nghệ tên lửa. Vụ thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1 vừa qua của Triều Tiên đã dẫn tới các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, bất chấp lệnh trừng phạt mới, Triều Tiên đã phóng mỗi tuần một tên lửa trong một tháng qua.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên ngừng gây nhiễu GPS
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên ngừng gây nhiễu GPS

Hàn Quốc ngày 1/4 đã yêu cầu Triều Tiên ngừng ngay việc gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS), nhấn mạnh rằng việc này vi phạm các quy định quốc tế và gây nguy hại cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN