Nhật, Hàn diễn tập chung trên biển

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Hàn Quốc vừa tiến hành cuộc diễn tập chung thường niên nhằm đối phó với thảm họa trên biển, trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

 

Trước đó, ngày 25/6, Hàn Quốc cũng đã tổ chức diễn tập quân sự trên đảo Chungcheong, Biển Hoàng Hải. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Cuộc diễn tập được tổ chức ở vùng biển ngoài khơi Shimonoseki, phía Tây Nhật Bản, với sự tham gia của 130 nhân viên của cả hai nước, lấy bối cảnh là một tàu chở khách bị cháy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước đã hợp tác đối phó với 3 vụ tai nạn trên biển.

 

Tuy nhiên, hiện tại quan hệ song phương Nhật - Hàn vẫn căng thẳng do tranh chấp tại quần đảo mà Nhật Bản gọi là Takeshima, trong khi đó Hàn Quốc gọi Dokdo trên Biển Nhật Bản.

 

Trong một diễn biến khác, ngày 8/11, các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết hội nghị Bộ trưởng hàng năm về du lịch giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 này, đã bị hoãn vô thời hạn trong bối cảnh quan hệ giữa Tôkiô và Bắc Kinh đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền một quần đảo trên Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Phía Trung Quốc nói rằng không thể tham gia hội nghị vì lịch trình bận rộn của Bộ trưởng.

 

Từ năm 2006, ba nước trên đã tiến hành hội nghị bộ trưởng hàng năm nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa ba nước. Trong hội nghị gần đây nhất ở Hàn Quốc hồi tháng 5/2011, ba nước đã nhất trí tiến hành hội nghị năm 2012 ở vùng Đông Bắc Nhật Bản, coi đó là một nỗ lực ủng hộ quá trình tái thiết khu vực bị tàn phá bởi động đất và sóng thần cũng như hậu quả của sự cố hạt nhân Fukushima hồi tháng 3 năm ngoái.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN