Nhật Bản: Triều Tiên có thể vừa thử loại tên lửa mới, đạt độ cao hơn 2.000 km

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết quả tên lửa mà Triều Tiên phóng vào sáng 14/5 đã đạt độ cao hơn 2.000 km và có thể là một loại tên lửa mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm các đơn vị quân đội đóng trên 2 hòn đảo nhỏ ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bên cạnh đó, bà Inada cũng cho hay loại tên lửa này được đánh giá đã rơi xuống Biển Nhật Bản, cách bờ biển phía Đông Triều Tiên 400 km.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14/5 đã lên tiếng phê phán việc Triều Tiên trước đó cùng ngày đã thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo, gọi đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phát biểu khi chủ trì một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc được triệu tập ngay sau khi diễn ra vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ông Moon tuyên bố sẽ cương quyết đáp trả hành động khiêu khích này dựa trên cơ sở mối liên minh với Mỹ, mặc dù chính quyền theo đường lối tự do của ông sẽ để ngỏ cánh cửa cho đối thoại.

TTXVN/Tin Tức
Khác biệt lớn giữa hai lần phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên
Khác biệt lớn giữa hai lần phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên

Sáng 14/5, CHDCND Triều Tiên lại khiến thế giới chú ý khi vừa phóng một quả tên lửa đạn đạo. Việc Triều Tiên thử tên lửa không phải là chuyện lạ nhưng lần này có nhiều điểm khác biệt so với vụ phóng gần đây nhất là ngày 29/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN