Nhật Bản thúc đẩy thành lập lực lượng lính thủy đánh bộ

Ngày 27/3, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) đã đẩy mạnh công việc chuẩn bị để xây dựng một lực lượng đổ bộ giống như lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ.

Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia diễn tập. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Kyodo, GSDF thành lập một đơn vị mới sẽ huấn luyện các thành viên của lực lượng đổ bộ có quy mô lữ đoàn này.

Các quan chức GSDF cho biết lữ đoàn đổ bộ dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm tài khóa tới (tính đến hết tháng 3/2018), có nhiệm vụ chống lại các cuộc tấn công có khả năng xảy ra nhằm vào các hòn đảo Nhật Bản, trải dài phía Tây Nam từ đảo Kyushu tới Đài Loan (Trung Quốc), trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển. Lực lượng mới sẽ qua huấn luyện sử dụng các xe bọc thép lội nước AAV-7 - loại xe chủ lực của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Lễ ra mắt đơn vị huấn luyện nói trên đã được tổ chức tại doanh trại Ainoura thuộc GSDF ở Sasebo, thuộc tỉnh Nagasaki Tây Nam Nhật Bản ngày 27/3. Lữ đoàn đổ bộ của GSDF dự kiến sẽ đóng quân tại doanh trại này. Trước đó, một đơn vị tiền trạm đã được triển khai tại đây năm 2015.

TTXVN/Tin Tức
Hạm đội Nga diễn tập chống ngầm ở biển Nhật Bản
Hạm đội Nga diễn tập chống ngầm ở biển Nhật Bản

Các tàu khu trục chống ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) đã tham gia cuộc diễn tập của hải quân ở biển Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN