Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng năm thứ ba liên tiếp

Tờ "Asahi Shimbun" của Nhật Bản ngày 11/12 đưa tin trong dự thảo ngân sách của Chính phủ Nhật Bản tài khoá 2015, ngân sách chi cho lĩnh vực quốc phòng lên tới hơn 5.000 tỷ Yen, lập mức cao kỷ lục. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng.

Nhật Bản lập kỷ lục về ngân sách chi cho quốc phòng, lên tới hơn 5.000 tỷ Yen.


Báo trên dẫn phát biểu của quan chức chính quyền Tokyo cho biết việc tăng ngân sách quốc phòng là muốn tỏ rõ thái độ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, đồng thời cho biết "cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ phát đi tín hiệu sai lầm cho các nước xung quanh". 

Mục đích chính của việc tăng ngân sách quốc phòng là để tăng cường năng lực giám sát trên biển và phòng vệ biển xa của Nhật Bản.

Sang năm 2015, Tokyo dự định mua các thiết bị quân sự như máy bay vận tải "Osprey", xe lưỡng dụng thuỷ-bộ, máy bay không người lái "Global Hawk", đồng thời yêu cầu chi 54,2 tỷ Yen để mua sắm và thay mới máy bay chuyên dụng của chính phủ.


T.N

Trung Quốc phản đối Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng
Trung Quốc phản đối Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng

Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây cho rằng, kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lần đầu tiên trong 10 năm tới đã gây ra mối quan ngại sâu sắc đối với châu Á và thế giới. Bắc Kinh đồng thời phản đối mạnh mẽ chính sách này của Tokyo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN